“Mắc võng” trên vạch mắt võng!

Thứ ba, 01/07/2025 14:50

- Tư Giao thông than phiền về tình trạng phương tiện dừng, đỗ sai quy định trên khu vực đường có vạch mắt võng chớ gì?

Nhiều người dừng xe trên vạch mắt võng.
Nhiều người dừng xe trên vạch mắt võng.

- Thì đấy, tình trạng xe máy dừng ngay trên vạch mắt võng vẫn diễn ra phổ biến. Hành vi này không chỉ gây cản trở giao thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, xung đột vào các khung giờ cao điểm, gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Ví dụ, tại các giao lộ, như: Điện Biên Phủ - Hà Huy Tập, Tôn Đức Thắng - Âu Cơ, Nguyễn Tất Thành - Hà Khê, Nguyễn Văn Linh - Trưng Nữ Vương… vào đầu mỗi buổi sáng hay giờ tan tầm, rất nhiều người thản nhiên dừng xe trên vạch mắt võng khiến các phương tiện phía sau muốn đi cũng chịu cứng. Nhiều người vội quá phải bóp còi xin đường, ai hiểu thì né ra dần dần, ai không hiểu thì làm ngơ, thậm chí còn quay lại nhìn một cách khó chịu.

- Có lẽ nhiều người chưa hiểu rõ tác dụng của vạch mắt võng nên mới dừng xe chắn đường như vậy. Tư Giao thông nên cập nhật để mọi người cùng biết với nào.

- Vạch mắt võng là loại vạch kẻ đường hình chữ nhật với các đường chéo màu vàng, thường đặt tại các điểm giao cắt có tín hiệu đèn hoặc nguy cơ xung đột cao. Người điều khiển phương tiện không được dừng, đỗ trong phạm vi vạch kể cả khi chờ đèn đỏ, nhằm giữ thông thoáng cho các luồng phương tiện từ các hướng khác. Việc chấp hành đúng vạch mắt võng không chỉ là trách nhiệm pháp lý, mà còn là biểu hiện của văn hóa giao thông văn minh, góp phần bảo đảm an toàn cho toàn hệ thống giao thông đô thị.

- Hành vi vi phạm này sẽ bị xử lý như thế nào? Tư nói rõ hơn để người dân hiểu và thực hiện, tránh mất tiền vì không nắm rõ quy định.

- Hành vi không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường bao gồm việc dừng xe trên vạch mắt võng được quy định rất cụ thể. Người điều khiển ô-tô và các phương tiện tương tự bị phạt 400 đến 600 ngàn đồng; mô-tô, xe gắn máy: phạt 200 đến 400 ngàn đồng; xe đạp, xe thô sơ: 100 đến 200 ngàn đồng; người đi bộ: phạt 150 đến 250 ngàn đồng. Trong trường hợp hành vi gây ùn tắc nghiêm trọng hoặc tai nạn, người điều khiển phương tiện có thể bị tước giấy phép lái xe có thời hạn.

- Theo NXD biết, thời gian qua, Phòng CSGT- Công an TP Đà Nẵng triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân. Các hình thức tuyên truyền được đẩy mạnh như phát tờ rơi, phát thanh tại các nút giao trọng điểm có kẻ vạch mắt võng, kết hợp giải thích công dụng và ý nghĩa của loại vạch này để người tham gia giao thông dễ tiếp cận và hiểu đúng quy định. Mặc dù vậy, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế. Trong thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

N.X.D

Mũi dại lái chịu đòn!

Không đội mũ bảo hiểm và chưa đủ tuổi theo quy định, nhưng Trương Nhật M. (2011, trú quận Thuận Hóa, TP Huế) đã lấy xe mô-tô BKS 75F2-031.xx của bố mình rồi cùng Nguyễn Quang T. (2009, trú TX Hương Thủy, TP Huế) chạy bằng 1 bánh trên đường Nguyễn Huệ (TP Huế).

Nhiều hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện Luật giao thông và tham gia giao thông an toàn

Thượng tá Phạm Hồng Hải, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông – Công an thành phố cho biết, ngày 27-5, đơn vị đã phối hợp với chương trình FM Radio giao thông Đà Nẵng tổ chức mở đợt tuyên truyền, hướng dẫn việc tham gia giao thông an toàn trên các tuyến đường vào giờ cao điểm.

Công an TP Đà Nẵng quyết liệt ra quân trấn áp tội phạm đường phố

Ngày 13-5, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên đường phố từ cuối năm 2024 đến nay. Hội nghị do Thượng tá Nguyễn Đại Đồng - Phó Giám đốc phụ trách Công an TP Đà Nẵng và Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc Công an TP đồng chủ trì.